Tin mới

Bé gái 12 tháng tuổi chết trên đường đi cấp cứu

Thứ hai, 14/11/2016, 15:30 (GMT+7)

Sau khi tiêm thuốc tại phòng khám tư, bé gái 12 tháng tuổi bị co giật, sốt nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi tiêm thuốc tại phòng khám tư, bé gái 12 tháng tuổi bị co giật, sốt nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vào ngày 14/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp Công an huyện Bình Sơn điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé 12 tháng tuổi sau khi tiêm, uống thuốc tại phòng khám tư.

Nạn nhân được xác định là cháu Phạm Phan Hồng D. (12 tháng tuổi, xóm Mỹ Ân, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin trên được báo Công Lý, Công an Nhân dân đăng tải.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 12/11, cháu D. có sốt, đi ngoài nên được bố mẹ đưa đến Phòng khám bác sĩ Vinh (Tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ố, huyện Bình Sơn) để khám và điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu D. bị viêm đường ruột nên chỉ định tiêm thuốc và kê toa thuốc cho cháu uống. Tuy nhiên, sau khi gia đình đưa cháu D. về nhà thì cháu bị co giật, sốt nặng và chết trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an