Tin mới

Bé gái 2 tuổi bị ngã dập não tại cơ sở trông trẻ không phép

Thứ ba, 05/04/2016, 21:22 (GMT+7)

Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé gái 2 tuổi bị ngã dập não tại cơ sở trông trẻ không phép ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé gái 2 tuổi bị ngã dập não tại cơ sở trông trẻ không phép ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Theo tin tức trên báo TTXVN, Công an TP HCM, Tri Thức Trực Tuyến, ngày 4/4, bé Lý Trương Gia Ni (2 tuổi) được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở trông giữ trẻ của cô Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, trú tại số 47, Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).

Đến chiều cùng ngày, gia đình nhận được điện thoại của cô Tâm báo bé Ni bị sặc sữa nên ngất xỉu và yêu cầu gia đình đên đưa tới bệnh viện.

Điểm giữ trẻ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Gia đình bé Ni nhanh chóng có mặt đưa bé đến Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu, và chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho thấy, bé Ni bị dập 1/2 não và đang trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP HCM đưa tin, vào khoảng 11h ngày 4/4, chị Tâm ra vườn tưới tiêu nên nhờ con nhỏ học lớp 2 trông các cháu nhỏ tại nhà. Trong lúc này, bé Ni tè ra sàn nên con chị Tâm xuống nhà lấy khăn để lau. Bé Ni dẫm phải nước tiểu nên té đập đầu xuống sàn và khóc.

Nghe tiếng bé Ni khóc, chị Tâm chạy vào dỗ bé nín và cho bé ăn nhưng bé bị ói. Đến khoảng 15h cùng ngày, bé Ni tiếp tục ói nên chị Tâm gọi điện cho người nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dập não nguy kịch