Tin mới

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh lạ phải bọc kín như người ngoài hành tinh

Thứ năm, 05/03/2015, 10:17 (GMT+7)

Bé Monroe Mills, sống tại Nambucca Heads trên bờ biển giữa bắc New South Wales, 2 tuổi bị dị ứng nghiêm trọng với ánh mặt trời. Làn da của cô bé sẽ nổi mề đay, lên chàm và đau đớn nếu tiếp xúc với ánh mặt trời chỉ sau vài giây.

Bé Monroe Mills, sống tại Nambucca Heads trên bờ biển giữa bắc New South Wales, 2 tuổi bị dị ứng nghiêm trọng với ánh mặt trời. Làn da của cô bé sẽ nổi mề đay, lên chàm và đau đớn nếu tiếp xúc với ánh mặt trời chỉ sau vài giây.


 

Cô bé phải luôn bọc mình trong lớp băng dầy kín toàn bộ cơ thể, bôi kem chống nắng, đội mũ, đeo kính mỗi khi ra ngoài. 

Bé Monroe Mills, 2 tuổi bị mắc bệnh dị ứng với ánh mặt trời

Chị Sarah Mills, mẹ của bé Monroe cho biết: "Các nốt mề đay sẽ vỡ ra đau đớn bất cứ khi nào con bé ra ngoài ánh sáng mặt trời, dù chỉ khoảng 20 giây. Con bé trở nên vô cùng sợ hãi với các loại kem và khóc lóc, mất kiểm soát mỗi khi thấy tôi cầm kem bôi".

Mẹ cô bé đã phải  nghỉ việc và từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh và chăm sóc con mọi lúc mọi nơi.

Tiếp xúc với ánh mặt trời chỉ vài giây da bé sẽ bị nổi mề đay và chàm rất đau đớn

Cô bé thường xuyện chịu đựng những ánh nhìn tò mò, cười cợt của mọi người khi thấy em đi trên phố với một bộ dạng kỳ quặc. Monroe trở nên khá ít nói và trầm tính.

Hiện các tình nguyện viên đã lập ra một quỹ Từ thiện giúp mua kem chống nắng, chi phí chữa bệnh hàng tháng cho Monroe.

Dã Quỳ (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news