Tin mới

Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc bí ẩn ở Sài Gòn

Chủ nhật, 06/04/2014, 08:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 5/4 bé gái 6 tuổi được mẹ đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, tuy nhiên trong lúc người mẹ làm thủ tục tại phòng khám, thì bé gái đột nhiên biến mất.

 

(Tinmoi.vn) Ngày 5/4 bé gái 6 tuổi được mẹ đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, tuy nhiên trong lúc người mẹ làm thủ tục tại phòng khám, thì bé gái đột nhiên biến mất.

Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc bí ẩn ở Sài Gòn

Người phụ nữ bắt cóc bé Thanh (ảnh Vietnamnet)

Theo tin tức ban đầu khoảng 8h30 sáng 5/4 chị Đặng Thị Thu Nga (SN 1985, quê Thừa Thiên Huế) đưa con là cháu Lý Thị Thanh Thanh (6 tuổi) đến khám bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng 1 (đường Sư Vạn Hạnh, P.10, Q.10, TP.HCM).

Sau khi chị Nga làm thủ tục khám bệnh, thì phát hiện cháu Thanh đột nhiên mất tích. Chị Nga đã hô hoán cùng nhiều người và bảo vệ tỏa đi tìm kiếm trong khuôn viên và xung quanh bệnh viện nhưng không có kết quả.

Sự việc được trình báo lên công an quận 10 để hỗ trợ tìm cháu bé nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 16h cùng ngày, công an quận 4, TP.HCM đã phát hiện ra cháu Thanh ở khu vực hồ bơi trên đường Khánh Hội. Được biết khi được tìm thấy cháu Thanh bị mất 1 khuyên tai có giá trị 500 ngàn đồng, bên còn lại không mất. Theo lời kể của cháu Thanh, một người phụ nữ lạ mặt đã đưa cháu đi và lấy trộm khuyên tai. Khi đang thực hiện hành vi của mình, cháu Thanh khóc thét, bảo vệ hồ bơi trên đường Khánh Hội đã phát hiện, và người phụ nữ đó bỏ đi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra truy xét người phụ nữ bí ẩn này.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news