Tin mới

Bé gái 9 tuổi mất mạng vì bị hổ mang chúa chui vào giường

Thứ sáu, 05/01/2018, 10:18 (GMT+7)

Một bé gái 9 tuổi người Thái Lan đã bị thiệt mạng do bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay khi đang ngủ trên nệm.

Một bé gái 9 tuổi người Thái Lan đã bị thiệt mạng do bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay khi đang ngủ trên nệm.

Tờ Daily Mail đưa tin cho hay, ngày 4/1, bé Prapawee Prawat đã đi ngủ trên một tấm nệm trên sàn nhà ở tỉnh Surat Thani vào lúc 19h30 phút theo giờ địa phương vào ngày 2/1.

Bé gái bị phát hiện tử vong trên giường. Ảnh: Daily Mail


Sáng ngày hôm sau, bà của bé gái đã phát hiện cơ thể không còn sự sống của cháy gái mình nằm bên cạnh một con rắn hổ mang dài 2m.

Bé  Prapawee  chỉ đắp một chiếc chăn mỏng trước khi đi ngủ và được cho là bị rắn cắn vào bàn tay thò ra ngoài. 

Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một vết cắn sưng đỏ trên ngón tay trỏ của nạn nhân. 

Cùng với đó họ phát hiện con rắn hổ mang dưới tấm nệm. 

Những người dân tại địa phương đã đập chết con rắn và đưa Prapawee tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết họ tin rằng Prapawee đã tử vong khoảng 8 tiếng trước khi được phát hiện.

Bà của bé gái đau khổ kể lại: "Tôi tới đánh thức con bé dậy đi học nhưng không thấy nó động đậy, cũng không thấy cháu thở, nên gọi người tới giúp. Prapawee sống cùng tôi và bà cố vì bố mẹ nó li dị. Tôi không biết chuyện này xảy ra thế nào. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy rắn trong nhà. Tôi rất đau lòng và ước chi mình có thể chết thay con bé. Nó còn quá nhỏ".

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news