Tin mới

Bé sinh trên độ cao 10.000m được đặt tên theo cơ trưởng

Thứ hai, 07/03/2016, 10:06 (GMT+7)

Bé sơ sinh hy hữu được sinh trên độ cao 10.000m được đặt tên theo hãng hàng không Jetstar để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Đặc biệt, tên khai sinh của em bé này là Xuân Đăng, được đặt theo theo tên của cơ trưởng chuyến bay đó. 

Bé sơ sinh hy hữu được sinh trên độ cao 10.000m được đặt tên theo hãng hàng không Jetstar để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Đặc biệt, tên khai sinh của em bé này là Xuân Đăng, được đặt theo theo tên của cơ trưởng chuyến bay đó. 

Tuổi Trẻ thông tin cho biết, để ghi nhớ kỷ niệm để đời khi chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (26 tuổi, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam) đã sinh một em bé trên chuyến bay của hãng hàng không Jetstar, gia đình đã quyết định đặt tên con theo tên của cơ trưởng chuyến bay. 

Bé sơ sinh được đặt tên theo cơ trưởng của chuyến bay. Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, tên ở nhà của bé sơ sinh sẽ được đặt là Jetstar và tên khai sinh chính thức của bé là Xuân Đăng -  tên của cơ trưởng chuyến bay. 

Trước đó, báo Thanh Niên cũng đưa tin cho biết vào lúc 14h55 phút ngày 4/3, chuyến bay BL590 của Jetstar Pacific đã khởi hành tại TPHCM đi Đà Nẵng. Sau khi cất cánh được 30 phút, thai phụ Nga ngồi ghế 5E đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ.  

Chuẩn đoán tình trạng của sản phụ sinh non, toàn bộ đội ngũ y tế trên may bay cũng như những người có khả năng giúp đỡ đều tập trung và sẵn sàng. Đến 16h5 phút, tiếng khóc của em bé vang lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm. 

Sau đó 10 phút, máy bay hạ cánh, sản phụ Nga cùng với bé sơ sinh nặng 2,7kg nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news