Tin mới

Bé sơ sinh bị bỏ ở ống cống ở nhiệt độ -16 độ sống sót thần kỳ

Thứ tư, 13/01/2016, 11:47 (GMT+7)

Một em bé sơ sinh bị cha mẹ của mình bỏ rơi ở ống cống trong nhiệt độ -16 độ C đã may mắn được phát hiện và sống sót thần kỳ.

Một em bé sơ sinh bị cha mẹ của mình bỏ rơi ở ống cống trong nhiệt độ -16 độ C đã may mắn được phát hiện và sống sót thần kỳ. 

Đây là một trong những trường hợp khá hy hữu khi em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cống trong nhiệt độ âm 16 độ C. Trường hợp xảy ra tại Ordos, Trung Quốc. 

Thông tin trên Mirror cho biết để cứu em bé sơ sinh, một cảnh sát đã phải chui xuống ống cống để đưa em bé lên. 

Em bé được cứu sống từ dưới cống trong nhiệt độ -16 độ C. Ảnh: Mirror

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng em bé sơ sinh này sẽ khó có thể sống sót khi xung quanh cơ thể em bé dính máu và tím tái trong thời tiết giá lạnh. 

Ngay sau khi được đưa lên khỏi cống, em bé sơ sinh đã được giữ ấm và đưa đi cấp cứu. Sức khỏe của em bé đang dần được hồi phục.

Các bác sĩ cho biết em bé sơ sinh này đã rất may mắn khi được cấp cứu kịp thời. Hiện giới tính của em bé chưa được tiết lộ và cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm cha mẹ của em. 

Minh Di (theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news