Tin mới

Bé sơ sinh nặng 4kg chết trong nhà chứa rác, nghi bị mẹ bỏ rơi

Thứ tư, 15/11/2017, 14:00 (GMT+7)

Một người phụ nữ khi đưa con đi học đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bãi rác tại khu dân cư tổ 3, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Một người phụ nữ khi đưa con đi học đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bãi rác tại khu dân cư tổ 3, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Tin tức từ Dân Trí dẫn lời UBND phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng sáng nay (15/11) cho biết, liên quan đến vụ một trẻ sơ sinh bị bỏ ngay cạnh bãi rác thuộc khu dân cư số 3 (gần cổng trường THCS Nguyễn Bá Ngọc) trên địa bàn, phường đã báo cáo lãnh đạo UBND quận, đồng thời cũng báo công an quận để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Người dân tự lo hậu sự cho bé.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND phường An Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) xác nhận cháu bé mới sinh đêm qua đã tử vong, thông tin trên Vietnamnet đăng tải.

Chị Nguyễn Thị Quế (24 tuổi, ở tổ 3, phường An Dương) cho biết, sáng nay chị đưa con đi học thì hoảng hốt khi nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở ngõ. Chị gọi mọi người tới xem thì thấy một bé trai nặng gần 4kg, tuy nhiên cháu đã tử vong. 

Công an quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Cơ quan pháp y cũng có mặt để kiểm tra cháu bé tử vong trước hay sau khi bị bỏ vào nhà chứa rác.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news