Tin mới

Bé sơ sinh phải cắt bỏ gần 2m ruột bị hoại tử

Thứ sáu, 03/04/2015, 10:05 (GMT+7)

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Nai phẫu thuật cắt bỏ gần 2m ruột non do bị hoại tử.

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Nai phẫu thuật cắt bỏ gần 2m ruột non do bị hoại tử.

Theo tin tức từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai, bệnh viện đã vừa phẫu thuật cắt bỏ gần 2m ruột non bị hoại tử cho bệnh nhân nhi Thúy Quyên (10 ngày tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai). Hiện nay sức khỏe của Bé Quyên đã được phục hồi.

Bé sơ sinh phải cắt bỏ gần 2m ruột bị hoại tử

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 24/3, bé Quyên nhập viện điều trị khi mới sinh được 2 giờ với các triệu chứng bụng to, sốt, ói dịch xanh. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bé Q. bị tắc ruột. Qua khám nghiệm, gần như toàn bộ ruột non của bé Q. bị xoắn lại và chuyển màu tím bầm.

 

Các bác sĩ nhận định, ruột bé bị hoại tử, nếu không cắt bỏ toàn bộ, các độc tố trong bụng sẽ lan ra, gây sốc, còn cắt bỏ hết bé không sống được. Sau hội chẩn, bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật tháo xoắn ruột, đắp ấm và đưa trở lại bụng, đợi 24 giờ sau để đánh giá lại lần hai.

Tuy nhiên sau 24 giờ kiểm tra lại, chỉ có 10cm ruột phục hồi, các bác sỹ buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ gần 2m ruột non bị hoại tử và nối lại 10cm ruột còn lại cho bé.

Để hỗ trợ bé phục hồi sức khỏe, hiện các bác sỹ vừa cho bé ăn qua đường miệng, vừa đưa dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news