Tin mới

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây khế

Thứ bảy, 22/10/2016, 19:57 (GMT+7)

Nghe tiếng xe máy dừng trước cổng nhà, bà Đạt chạy ra thì phát hiện một bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây khế, bên cạnh là bọc quần áo, chiếc mũ len và một chai sữa.

Nghe tiếng xe máy dừng trước cổng nhà, bà Đạt chạy ra thì phát hiện một bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây khế, bên cạnh là bọc quần áo, chiếc mũ len và một chai sữa.

Theo tin tức được báo Nghệ An, VnExpress đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 22/10, tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây khế. Ảnh báo Hà Tĩnh

Vào thời điểm trên bà Đặng Thị Đạt (70 tuổi, trú xã Sơn Diệm) nghe thấy tiếng xe máy dừng trước cổng nhà. Bà Đạt cùng con trai mở cửa nhìn ra thì phát hiện một vật lạ đặt dưới gốc cây khế. Ra kiểm tra, bà Đạt phát hiện một bé trai khoảng 1 tháng tuổi, nặng hơn 4kg bị bỏ rơi dưới gốc cây, bệnh cạnh là bọc quần áo, chiếc mũ len và một chai sữa.

Đặc biệt, trong bọc quần áo có tờ giấy ghi với nội dung đại ý: "Vì còn trẻ mà bị lỡ duyên với một người đàn ông, nhờ gia đình nuôi giùm cháu bé".

Sau khi phát hiện cháu bé, gia đình bà Đạt đã thông báo với chính quyền địa phương đồng thời làm thủ tục gửi lên chính quyền xã để xin nuôi cháu bé.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news