Tin mới

Bé trai 10 tuổi lạc giữa quốc lộ lúc nửa đêm

Thứ ba, 22/12/2015, 11:52 (GMT+7)

Một bé trai khoảng 10 tuổi đã đi lạc giữa Quốc lộ 1B vào lúc nửa đêm, đã được lực lượng công an Vạn Điểm đưa về trụ sở.

Một bé trai khoảng 10 tuổi đã đi lạc giữa Quốc lộ 1B vào lúc nửa đêm, đã được lực lượng công an Vạn Điểm đưa về trụ sở.

Sáng ngày 22/12, trao đổi trên báo Người Đưa Tin, Thiếu tá Phạm Huy Hoàng- Trưởng Đồn Công an Vạn Điểm (Xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, lực lượng công an vừa giúp đỡ một bé trai khoảng 10 tuổi đi lạc giữa Quốc lộ 1B, giữa đêm rét lạnh.

Hiện bé trai đã được đưa về trụ sở đồn Công an Vạn Điểm để chăm sóc, giúp đỡ tìm gia đình của cháu bé.

Bé trai 10 tuổi lạc giữa quốc lộ lúc nửa đêm. Ảnh báo Vietnamplus

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông, Vietnamplus đưa tin, vào khoảng 1h ngày 22/12, lực lượng công an Vạn Điểm khi đi tuần tra trên Quốc lộ 1B, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (đoạn qua thị trấn Thường Tín- Vạn Điểm) đã phát hiện một bé trai khoảng 10 tuổi, cao khoảng 1m30, đi lạc giữa đêm lạnh.

Thời điểm phát hiện, cháu bé đang đi bộ, trên người mặc quần áo mỏng, và không nhớ địa chỉ nhà và họ tên bố mẹ.

Lực lượng công an Vạn Điểm đã nhanh chóng đưa bé trai về trụ sở đồn chăm sóc. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định, tuy nhiên vẫn không nhớ rõ địa chỉ của gia đình.

Đồn Công an Vạn Điểm cũng thông báo trên các phương tiện truyền thông, ai là người thân của cháu bé xin liên hệ với Đồn Công an Vạn Điểm hoặc qua số điện thoại: 0981233994.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news