Tin mới

Bé trai 11 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện do nhập viện trễ

Thứ bảy, 30/07/2016, 20:08 (GMT+7)

Trước vụ việc một bé trai 11 tháng tuổi tử vong, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tịnh Biên (An Giang) khẳng định nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé trai 11 tuổi tại bệnh viện là do nhập viện trễ chứ không liên quan đến việc đóng tiền tạm ứng.

Trước vụ việc một bé trai 11 tháng tuổi tử vong, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tịnh Biên (An Giang) khẳng định nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé trai 11 tuổi tại bệnh viện là do nhập viện trễ chứ không liên quan đến việc đóng tiền tạm ứng.

Theo đó, thông tin trên báo Người lao động cho biết, trưa ngày 30/7, bác sĩ  Dương Hoàng Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc bé Nguyễn Văn Hậu (11 tháng tuổi, tạm trú khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) đã tử vong tại bệnh viện này là do gia đình bệnh nhân đưa đến quá muộn. 

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên thăm hỏi và trao 2 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân. Ảnh: Người lao động

Ông Dũng chia sẻ trên Người lao động cho biết trước đó, khoảng 7h15 phút ngày 29/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Danh có chở bé Hậu cùng chị gái là Nguyễn Thị Cẩm Loan (2014) đến bệnh viện để khám bệnh sau hơn 1 ngày điều trị tại phòng khám tư nhân tại địa phương.  

Đến 7h39 phút cùng ngày, do thấy bé Hậu có biểu hiện nặng nên ông Danh đã báo với nhân viên bộ phận tiếp nhận bệnh nhân cho được vào cấp cứu.

Lúc này, bác sĩ Phạm Thị Mỹ Phương đã có mặt kịp thời để khám cho bệnh nhân và yêu cầu ông Danh ra bên ngoài đóng tiền khám bệnh 10.000 đồng do bé Hậu không có sổ bảo hiểm y tế cũng như không có hộ khẩu tại địa phương.

Chưa đầy 5 phút sau đó, bác sĩ Phương yêu cầu vợ ông Danh phụ tiếp đưa bé Hậu vào phòng cấp cứu.

Khoảng 15 phút sau đó, do thấy ông Danh đứng bên ngoài nên nhân viên có yêu cầu ông này đi đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện là 500.000 đồng trong khi các bác sĩ vẫn đang dùng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa bệnh nhân trong cơn nguy kịch. 

Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa tích cực nhưng do bệnh quá nặng nneen bé Hậu đã tử vong vào 9h cùng ngày.

Theo ông Dũng, nguyên nhân tử vong do bé bị tiêu chảy cấp, viêm da dày, viêm ruột do nhiễm trùng và do gia đình đưa đến viện muộn quá.

Thông tin trên Zing cung cấp thêm, trước cái chết của con trai, ông Danh (bố của bệnh nhân) cho rằng nguyên nhân tử vong của con mình là do bệnh viện chậm trễ trong việc cấp cứu. 

"Tôi có yêu cầu bác sĩ cho con trai tôi nhập viện trước rồi làm các thủ tục giấy tờ sau nhưng họ không đồng ý. Sau khi tôi làm xong thủ tục, Hậu được nhập viện thì sức khỏe quá yếu và tử vong".

Ông Danh cũng thừa nhận, khoảng gần 8 giờ ngày 29-7, sau khi thấy bé Hậu lên cơn co giật sau khi uống thuốc hạ sốt thì ông Danh mới nhờ nhân viên ở quầy tiếp nhận bệnh nhân gọi bác sĩ để được ưu tiên vào cấp cứu cho con.

Như vậy, thông tin từ ông Danh đã phù hợp với hồ sơ bệnh án cũng như nội dung xác minh của bệnh viện.

Hiện bé Loan đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tại Khoa nhi BVĐK Tịnh Biên. 

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND Tịnh Biên cũng đã đến bệnh viện và hỗ trợ gia đình bệnh nhân 2 triệu đồng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news