Tin mới

Bé trai 11 tuổi bị rắn độc cắn tử vong

Thứ ba, 09/06/2015, 16:03 (GMT+7)

Bé trai 11 tuổi không may bị rắn độc cắn vào tay và đã tử vong sau một tuần điều trị tại bệnh viện.

Bé trai 11 tuổi không may bị rắn độc cắn vào tay và đã tử vong sau một tuần điều trị tại bệnh viện.

Ngày 8/6, sau hơn 1 tuần điều trị do bị rắn độc cắn, cháu Nguyễn Đăng Thắng (11 tuổi), con anh Nguyễn Đăng Lợi (xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tử vong.

Trước đó 1 tuần, Thắng theo bố ra đồng trước nhà để bắt cua. Trong lúc thò tay vào hang bắt cua, Thắng đã bị rắn độc cắn vào tay. Nghe tiếng kêu cứu của con, anh Lợi vội đưa con đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu và sau đó chuyển tiếp ra Hà Nội để điều trị. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do nọc độc ngấm vào người nên Thắng không qua khỏi.

Sáng ngày 9/6, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho nạn nhân.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news