Tin mới

Bé trai 12 tuổi bị bắt cởi trần truồng đứng giữa phố

Thứ hai, 11/04/2016, 21:39 (GMT+7)

Do ăn trộm tiền chơi điện tử, bé trai 12 tuổi ở quận Lê Chân (Hải Phòng) bị mẹ dùng roi quất lằn mông, bắt cởi truồng đứng ở giữa phố.

Do ăn trộm tiền chơi điện tử, bé trai 12 tuổi ở quận Lê Chân (Hải Phòng) bị mẹ dùng roi quất lằn mông, bắt cởi truồng đứng ở giữa phố.

Chiều ngày 11/4, Công an phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ mẹ bắt con cởi trần truồng đứng giữa phố. Nạn nhân được xác định là cháu H.A. (12 tuổi, hiện là học sinh một trường thuộc Q.Kiến An, TP Hải Phòng). Hiện A. sống cùng mẹ tại căn nhà nhỏ ở ngõ đường tàu thuộc phường Cát Dài.

Bé trai 12 tuổi bị mẹ bắt cởi trần truồng đứng giữa phố. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/4, cháu A. trần truồng đứng khóc ở đường tàu Trần Nguyên Hãn.

Đứng gần đó là chị N. (mẹ cháu A.), với chiếc roi lăm lăm trên tay, liên tục mắng nhiếc và đánh con.

Người dân chứng kiến sự việc, không đồng tính với cách dạy con của chị N., nên ra sức khuyên ngăn. Tuy nhiên, theo chị N. cháu A. nhiều lần lấy trộm tiền của nhà, dù được nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm. Mới đây, A. đã lấy trộm 500.000 đồng của cụ ngoại để đi chơi điện tử.

Nhận được tin báo, công an phường Cát Dài đã xuống hiện trường khuyên can chị N., đồng thời nhắc nhở chị N. về hành vi không đúng đối với con, và yêu cầu không tái phạm.

Xem thêm video:[mecloud]cFtD71neOK[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news