Tin mới

Bé trai 13 tuổi điều khiển xe khách gây tai nạn liên hoàn

Thứ năm, 20/10/2016, 19:28 (GMT+7)

Thấy xe khách đang dừng đỗ vệ đường, bé trai 13 tuổi ở Bắc Giang đã lẻn vào trong xe, nổ máy và phóng xe đi, gây tai nạn liên hoàn.

Thấy xe khách đang dừng đỗ vệ đường, bé trai 13 tuổi ở Bắc Giang đã lẻn vào trong xe, nổ máy và phóng xe đi, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ Tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 13h30 ngày 20/10, tại khu vực thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.[mecloud]S3hqoDNudV[/mecloud]

Thông tin vụ việc được báo Tri Thức Trực Tuyến, Vietnamnet, Thanh Niên đăng tải. Theo đó, vào thời điểm trên, cháu bé Vũ Hoàng Việt Anh (13 tuổi, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) thấy xe ô tô 29 chỗ mang BKS: 29B-05898 dừng đỗ bên đường đã lẻn vào rồi điều khiển xe phóng đi.

Bé trai 13 tuổi điều khiển xe khách gây tai nạn liên hoàn. Ảnh internet

Đó không biết lái xe, cháu bé đã gây tai nạn liên hoàn, đâm trúng đuôi ô tô 5 chỗ màu đen trước khi va chạm với bé gái đi xe đạp. Chiếc xe khách chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn khiến bé gái đi xe đạp bị thương, xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Cháu bé Việt Anh được đưa ra khỏi ghế lái trong tình trạng hoảng sợ, khóc lóc.

Chiếc xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng. Ảnh internet

Trả lời trên báo Vietnamnet, ông Bạch Quang Hào, Chủ tịch UBND thị trấn Chũ cho biết, cháu Việt Anh có tiền sử bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news