Tin mới

Bé trai 26 tháng tuổi bị "mổ oan" do bác sĩ chuẩn đoán nhầm

Thứ năm, 19/11/2015, 15:41 (GMT+7)

Một bé trai 26 tháng tuổi đã được Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chuẩn đoán bị thoát vị bẹn và chỉ định phải mổ gấp. Tuy nhiên, sau ca mổ, bác sĩ mới xác định được bé chỉ bị viêm hạch. 

Một bé trai 26 tháng tuổi đã được Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chuẩn đoán bị thoát vị bẹn và chỉ định phải mổ gấp. Tuy nhiên, sau ca mổ, bác sĩ mới xác định được bé chỉ bị viêm hạch. 

Báo Thanh Niên đưa tin cho biết vào ngày 15/11, bệnh nhi N (26 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng sưng vùng bẹn, sốt 39 độ.

Bệnh nhi N đã bị "mổ oan" do bác sĩ chuẩn đoán nhầm. Ảnh nguồn: Thanh Niên

Sau khi tiến hành khám, các bác sĩ đã ghi nhận xuất hiện khối u tại vùng bẹn bên trái và khi đụng vào có hiện tượng bị đau. 

Khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện vùng bẹn của bệnh nhi có dịch và hơi do đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đế giải áp đoạn ruột. 

Tuy nhiên, khi tiến hành mổ, các bác sĩ đã không phát hiện trong bìu có đoạn ruột mà chỉ là khối viêm hạch đang trong quá trình áp xe. Trước sự cố này, các bác sĩ đã tiến hành mổ xử lý ổ viêm để tránh vị lan rộng. 

Sau khi biết được sự cố, gia đình của bệnh nhi đã đề nghị bệnh viện chuyển lên TPHCM để tiến hành điều trị, đồng thời gia đình cũng bày tỏ sự bức xúc của mình. 

Trả lời trên báo Người lao động, BS Nguyễn Lê Đa Hà (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) đã thừa nhận trường hợp này đồng thời cho biết hiện Bệnh viện đang tiến hành họp hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc và sẽ có hình thức kỷ luật, xử lý nghiêm đối với ê-kip trực, chuẩn đoán và tiến hành "mổ oan" cho bệnh nhi.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news