Tin mới

Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại giữa đường

Chủ nhật, 26/11/2017, 21:55 (GMT+7)

Đang đi trên đường mua bánh, bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao sát hại, tử vong sau đó.

Đang đi trên đường mua bánh, bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao sát hại, tử vong sau đó.

Theo tin tức từ báo Tuổi trẻ, Pháp luật tp.Hồ Chí Minh tối 26/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) - là bảo vệ dân phố của phường 5, quận 11 để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, bé N.H.V.Kh. (6 tuổi) đang sinh sống với mẹ ruột tại căn nhà số 112 Trịnh Đình Trọng (phường Phú Trung, quận Tân Phú). Khoảng 13h trưa 26-/11, bé Kh. đang chơi trong nhà thì mở cửa đi bộ qua tiệm tạm hóa gần nhà để mua bánh.

Lúc này Giang đang ở chốt bảo vệ dân phố trên đường Trịnh Đình Trọng (bên kia đường thuộc phường 5, quận 11). Khi bé Kh. đi bộ gần đến tiệm tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng (đối diện chốt dân phố) thì Giang nhìn thấy bé Kh..

Lúc này, Giang theo sau và dùng dao tấn công cháu bé. Người dân phát hiện đã tri hô và đưa bé trai đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi nhập viện. Riêng Giang, sau khi tấn công cháu bé, quay lại chốt bảo vệ ngồi và bị công an tạm giữ.

Người dân sống gần địa bàn chưa thôi hết bàng hoàng về vụ việc. Ảnh: Người lao động

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã phối hợp với Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Tờ Người lao động thông tin thêm, Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần. Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news