Tin mới

Người thân lo lắng vì bé trai bị đâm xuyên não có dấu hiệu bất thường

Chủ nhật, 25/10/2015, 08:27 (GMT+7)

Sau một thời gian xuất viện khỏe mạnh, bé trai bị đâm xuyên não Dương Minh Phát lại xuất hiện những dấu hiệu bất thường khiến người nhà lo lắng.

Sau một thời gian xuất viện khỏe mạnh, bé trai bị đâm xuyên não Dương Minh Phát lại xuất hiện những dấu hiệu bất thường khiến người nhà lo lắng.

Theo tin tức trên Vnexpress, hai tuần trở lại đây, bé Phát (bé trai bị đâm xuyên não) có dấu hiệu bất thường. Theo cha bé Phát, bé có dấu hiệu ít bú, chậm lớn, mắt trái bị dao đâm thường bị chảy nước mắt, đầu nghiêng sang một bên theo hướng mắt bị đâm. Điều này khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Bé Phát ngủ ngon trong vòng tay bác sĩ. Ảnh internet

Trao đổi trên VTC, đại diện bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, hiện tại bệnh viện vẫn chưa biết tình trạng sức khỏe bé thế nào bởi bé chưa đến ngày tái khám. Được biết ngày 5/11, bé trai bị đâm xuyên não sẽ có lịch tái khám. Khi đó, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ tìm hiểu rõ về tình trạng bệnh tình của bé.

Trước đó, tối ngày 7/8, bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi),  ến phòng bệnh số 10 (Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long) xin ngủ nhờ và tiếp cận chị Võ Thị Duyên và con trai là cháu Dương Minh Phát đang điều trị tại đây.

Khuya cùng ngày, bà Vân đã giúp thay ta cho cháu Phát. Tuy nhiên đến rạng sáng ngày 8/8, bà Vân đã thò tay vào giỏ xách lấy con dao có cán dài 28cm đâm vào trán cháu Phát. Khi chị Duyên tỉnh giấc, phát hiện bà Vân bỏ chạy, nghi ngờ bà Vân bắt cóc con mình nên đã chạy theo ôm bà Vân lại. Mọi người nuôi bệnh trong phòng thấy cháu Phát bị đâm nên hô hoán kêu cứu và tổ chức bắt giữ Vân giao cho cơ quan công an.

Chiều 10/8, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt giam bà Vân về hành vi giết người.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news