Tin mới

Bé trai bị đâm xuyên não phẫu thuật lần thứ ba

Thứ năm, 14/01/2016, 19:37 (GMT+7)

Sáng 14/1, bé Dương Minh Phát (hơn 5 tháng tuổi, quê ở Vĩnh Long) - nạn nhân bị đâm dao xuyên đầu khi mới sinh 11 ngày tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) tiến hành mổ lần ba.

Sáng 14/1, bé Dương Minh Phát (hơn 5 tháng tuổi, quê ở Vĩnh Long) - nạn nhân bị đâm dao xuyên đầu khi mới sinh 11 ngày tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) tiến hành mổ lần ba.

Thông tin được báo Pháp luật TP HCM, Zing.vn đăng tải. 

Theo đó, trong đợt kiểm tra định kỳ mới đây, bác sĩ phát hiện trong não bệnh nhi có dịch ùn ứ. Nhận định đây chính là nguyên nhân khiến não bé phình to nên đã quyết định mổ nội soi. Lượng dịch ứ trong não được dẫn xuống một khoang chứa an toàn để não không tiếp tục to lên.

Bé trai bị đâm xuyên não phẫu thuật lần thứ ba

Bé trai bị đâm xuyên não phẫu thuật lần thứ ba. Ảnh: Vietnamnet

Đây là lần thứ 3 bé được phẫu thuật từ khi bị một phụ nữ tâm thần cầm dao đâm xuyên sọ (ngày 8/8). Lần mổ thứ 2 được tiến hành vào ngày 14/12/2015 để lấy ổ nhiễm trùng trong đầu.

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào khoảng 3h sáng ngày 8-8, khi bé Phát cùng mẹ là chị Duyên nằm ngủ trong phòng bệnh cùng hai bé khác thì mẹ bé phát hiện có bóng người phụ nữ quanh quẩn, dò xét. Mẹ bé la lên vì tưởng trộm thì bất ngờ người phụ nữ này dùng dao đâm vào trán bé và bỏ trốn.

Thủ phạm đâm vào đầu cháu bé được xác định là Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ ấp Tân Lễ, Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Kết quả giám định cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc bà Vân bị tâm thần. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news