Tin mới

Bệnh nhân chạy thận bị loa bệnh viện rơi vào đầu tử vong

Thứ ba, 01/09/2015, 09:31 (GMT+7)

Đang điều trị thận giai đoạn cuối, bệnh nhân bị loa của bệnh rơi xuống đầu dẫn đến tử vong.

Đang điều trị thận giai đoạn cuối, bệnh nhân bị loa của bệnh rơi xuống đầu dẫn đến tử vong.

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Ảnh Internet

Ngày 19/8, Trần Thị H. (33 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối, trong quá trình điều trị bệnh nhân có dấu hiệu bị nhồi máu cơ tim.

Ngày 27/8 chị H. được chuyển lên Khoa Can thiệp tim điều trị.

Ngay trong ngày được chuyên lên, khi đang nằm trên giường chị H bị loa phát thanh âm lượng vừa gắn ở trên tường của bệnh rơi trúng vào đầu. Mang trong người bệnh nặng sức khỏe yếu kèm việc bị chấn thương do chiếc loa rơi nên chị H đã tử vong vào ngày 31/8.

Trả lời trên VnExpress bác sĩ Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, đây là tai nạn rủi ro ngoài ý muốn, nguyên nhân tử vong do bị nhiều bệnh nặng, sức khỏe yếu kèm theo chấn thương đầu sau vụ tai nạn nên càng nguy kịch.

Thông tin từ VnExpress, gia đình bệnh nhân, ông Trần Tân (bố chị Hạnh) cho biết chị H đã chạy thận 9 năm nay, giờ thêm bệnh nhồi máu cơ tim nữa nên đã yếu, tai nạn này là rủi ro nên gia đình không trách cứ bệnh viện nhiều.

Xem thêm : Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news