Tin mới

Bị bố mẹ la mắng, nam sinh nhảy cầu tự tử

Thứ bảy, 28/06/2014, 09:52 (GMT+7)

Do đi chơi về muộn và say rượu nên bị bố mẹ la mắng, Huy đã chạy khỏi nhà rồi lên cầu gieo mình xuống sông tự tử.

Do đi chơi về muộn và say rượu nên bị bố mẹ la mắng, Huy đã chạy khỏi nhà rồi lên cầu gieo mình xuống sông tự tử.

Ngày 27/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể Lê Quốc Huy (15 tuổi, học lớp 9) nhảy cầu tự tử trên sông Nhơm (xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Đêm khuya vài hôm trước, do đi chơi về muộn và say rượu nên Huy bị bố mẹ la mắng, bắt vào nhà ngủ. Thấy vậy, Huy liền chạy trốn khỏi nhà rồi gieo mình xuống sông Nhơm.

Bị bố mẹ la mắng, nam sinh nhảy cầu tự tử

Hiện trường nơi Huy nhảy cầu.

Khoảng 30 phút sau, nghĩ chuyện chẳng lành nên gia đình đã đổ xô đi tìm. Khi đến chân cầu Đất, lực lượng tìm kiếm tìm thấy chiếc dép nạn nhân trôi dưới nước nên đã lội xuống tìm nhưng không thấy.

Hai ngày sau khi mất tích, thi thể nạn nhân đã được phát hiện nổi gần trạm bơm thôn 8 (xã Vân Sơn), cách vị trí nam sinh 15 tuổi nhảy cầu khoảng 2 km.

Thi thể Huy đã được gia đình đưa về an tang theo phong tục địa phương.

Theo Zing news

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news