Tin mới

Bị CSGT lập biên bản, cô gái phun nước bọt và cắn tổ công tác

Thứ tư, 07/09/2016, 21:05 (GMT+7)

Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản về hành vi vi phạm luật giao thông đối với nam thanh niên, thì cô gái đi cùng bất ngờ có hành vi cự cãi, phun nước bọt, cắn và tấn công lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản về hành vi vi phạm luật giao thông đối với nam thanh niên, thì cô gái đi cùng bất ngờ có hành vi cự cãi, phun nước bọt, cắn và tấn công lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Thiếu nữ tát cảnh sát giao thông bị phạt 9 tháng tù. Ảnh: Dân trí

Công an quận 5, TP HCM đang lập hồ sơ xử lý hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với Đ.T.K.V (SN 1993, quê Bình Định).

Theo thông tin trên Vietnamnet, sự việc xảy ra lúc 3h sáng ngày 4/9 tại giao lộ Hải Thượng Lãn Ông – Võ Văn Kiệt thuộc phường 10, quận 5 (TP HCM). Vào thời điểm trên, tổ công tác của đội CSGT Chợ Lớn phát hiện cặp nam nữ đi trên xe máy vi phạm luật giao thông nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Khi tổ công tác đang lập biên bản về hành vi vi phạm luật giao thông đối với Lê Văn N (SN 1996, quê Bến Tre) người điều khiển xe, thì V (ngồi sau) có hành vi cự cãi,  xô đẩy cán bộ đang làm nhiệm vụ là chiến sĩ CSGT Võ Huy Hoàng. Chưa dừng lại, V. còn tiếp tục phun nước bọt vào mặt, dùng miệng cắn, lấy mũ bảo hiểm đánh vào các chiến sĩ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác phối hợp với công an địa phương đưa V về trụ sở công an để xử lý.

Trước đó hồi năm 2011, thiếu nữ Phạm Thị Mỹ Linh, người đã tát vào mặt 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông trên đường Lê Văn Khương, Q.12, TPHCM, đã bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news