Tin mới

Bí thư, chủ tịch TP Đà Nẵng vắng mặt danh sách ứng cử Quốc hội

Thứ hai, 21/03/2016, 09:48 (GMT+7)

Trong danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tại TP Đà Nẵng không có tên Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh hay chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ.

Trong danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tại TP Đà Nẵng không có tên Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh hay chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ.

Theo nguồn tin của báo Người đưa tin, ngày 18/3, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.Tại Hội nghị, 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 13 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (10 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn giới thiệu, 3 người tự ứng cử), 98 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng (93 người được giới thiệu, 5 người tự ứng cử).

Bí thư Nguyễn Xuân Anh (trái) và chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ đều vắng mặt danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 của TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Niên

Danh sách 13 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội vắng mặt 3 lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng là Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và ông Huỳnh Đức Thơ (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP).Trong số các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị TP.Đà Nẵng lần này, có 2 gương mặt đáng chú ý là ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng) và ông Nguyễn Bá Sơn (Chánh thanh tra TP).Danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội lần này có hai gương mặt nữ đều còn rất trẻ tuổi; là bà Lê Thị Minh Thảo (SN 1987; Phó Tổng Giám đốc CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước) và bà Nguyễn Hà Thảo Chi (SN 1986, Chánh Văn phòng Thành đoàn kiêm Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP Đà Nẵng.)

Cùng đưa tin, trên VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Đăng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng xác nhận trong danh sách 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV sau Hội nghị hiệp thương lần hai không có tên 3 lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng, gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Phó bí thư Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

"Lý do lãnh đạo chủ chốt không có trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội vì không được kiêm nhiệm quá hai chức vụ theo quy định của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ đều đã đảm nhiệm đủ hai chức vụ rồi. Riêng đồng chí Võ Công Trí mới đảm nhiệm một chức vụ nhưng lại quá tuổi ứng cử theo quy định", Vnexpress dẫn lời ông Hải nói.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news