Tin mới

Bí thư xã đánh dập mặt cán bộ địa chính trong tiệc liên hoan 20/10

Thứ năm, 20/10/2016, 21:06 (GMT+7)

Khi các cán bộ xã đang tổ chức tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, chỉ vì bất đồng ý kiến uống bia chai hay bia lon, Bí thư Đảng ủy xã đã lao vào đánh dập vùng mặt 1 cán bộ địa chính.

Khi các cán bộ xã đang tổ chức tiệc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, chỉ vì bất đồng ý kiến uống bia chai hay bia lon, Bí thư Đảng ủy xã đã lao vào đánh dập vùng mặt 1 cán bộ địa chính.

Đến chiều 20/10 sau khi uống thuốc, vết thương trên môi và gò má ông Hưng đã bớt sưng. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin trên Người Lao Động, Thanh niên, chiều nay 20/10, ông Y Vong Nhi Ksơr, Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã nắm được thông tin sơ bộ, và đang xác minh vụ việc ông Nguyễn Hữu Truyền – Bí thư Đảng ủy xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) đánh cán bộ cấp dưới của mình trong tiệc nhậu. 

Ông Hưng chụp lại vết thương sau khi bị ông Truyền đánh. Ảnh: NLĐ

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hưng - cán bộ địa chính xã Ea Bar cũng đã gửi đơn lên cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc ông Truyền đánh mình bầm dập mặt mày.

Theo đơn tố cáo của ông Hưng, trưa 19/10, vài anh em trong cơ quan tổ chức tiệc nhậu tại nhà một nhân viên xã, trong đó ông Truyền có tham gia.

Sau khi kết thúc bữa nhậu này, nhóm người trên tiếp tục tham gia cuộc liên hoan nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), do cơ quan tổ chức.

Khoảng 16h30, khi chuẩn bị vào tiệc, ông Hưng thấy trên bàn bày bia chai nên có ý đổi sang lon với lý do trưa nay mình đã uống loại này, tránh tình trạng lẫn lộn đá nhau. Ông Hưng cho rằng nếu kinh phí cơ quan không đủ, anh em sẽ đóng góp thêm.

Tuy nhiên, khi vừa nói xong, ông Truyền cầm chai bia đứng dậy đập mạnh xuống bàn, buông lời lẽ xúc phạm vị cán bộ địa chính. Khi bị cấp trên đi tới đạp ngã xuống đất, ông Hưng bỏ ra ngoài để chấn tĩnh lại.

Theo lời ông Hưng, sau khi xảy ra sự việc ông đã chủ động vào làm hòa với cấp trên, nhưng khi tới bàn đã bị ông Truyền dùng tay đánh liên tiếp vào mặt làm dập môi.

Trước cáo buộc trên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bar thừa nhận có đánh ông Hưng nhưng chỉ “tát một cái cảnh cáo”. Lý giải việc tát cấp dưới, ông Truyền cho rằng do anh Hưng ăn nói hỗn, bản thân lại nóng giận nên đánh cảnh cáo. Ngoài ra, vị bí thư này cũng thừa nhận tổ chức ăn nhậu buổi trưa là sai.

[mecloud]C2lEmuaeCg[/mecloud]

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news