Tin mới

Bị truy nã vẫn tiếp tục đi trộm xe máy

Thứ tư, 18/01/2017, 10:19 (GMT+7)

Dù đang đi công an truy nã về tội trộm cắp tài sản nhưng Tuấn đã dời khỏi địa phương đi nơi khác và tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Dù đang đi công an truy nã về tội trộm cắp tài sản nhưng Tuấn đã trốn khỏi địa phương đi nơi khác và tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, chiều 17/1, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ phường 4, TP.Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin trên Dân trí, đối tượng Tuấn từng nhiều lần trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 21/12/2016, Tuấn vào nhà anh Kiều Phi Linh (28 tuổi, ngụ phường 4, TP.Mỹ Tho) lấy trộm chiếc điện thoại trị giá 7 triệu đồng. Nhận được tin báo của anh Linh, công an đã truy xét và xác định đối tượng trộm cắp là Tuấn. Ngày 22/12/2016, khi Tuấn đang đi trên đường thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận trước đó đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm cướp khác. Tuy nhiên, khi  cơ quan CSĐT công an TP.Mỹ Tho đang tiếp tục củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án thì Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan chức năng tiếp tục ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thanh Tuấn.

Bị truy nã nhưng Tuấn vẫn "ngựa quen đường cũ". Ngày 6/1/2017, Tuấn đến nhà anh Lê Ngọc Hiệp (23 tuổi, ngụ xã Trung An, TP.Mỹ Tho) chơi. Thấy nhà không khóa cửa, trong nhà có xe mô tô Exciter nên đã dắt xe ra ngoài tìm nơi cất giấu.

Sau khi phát hiện bị trộm lấy mất xe, anh Hiệp nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/1, khi Tuấn đang dựng xe và đứng trong một tiệm sửa xe trên địa bàn TP.Mỹ Tho thì bị bắt giữ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an