Tin mới

Bị xử lý lấn chiếm vỉa hè, bà chủ quán cơm đánh cán bộ bất tỉnh

Thứ sáu, 10/03/2017, 15:19 (GMT+7)

Bị đội trật tự mời về phường để xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè để bán cơm, nữ chủ quán tỏ ý bất hợp tác và dùng khay đựng thức ăn đánh liên tiếp vào đầu lái xe tổ trật tự khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Bị đội trật tự mời về phường để xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè để bán cơm, nữ chủ quán tỏ ý bất hợp tác và dùng khay đựng thức ăn đánh liên tiếp vào đầu lái xe tổ trật tự khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Vỉa hè Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thường xuyên bị người dân lấn chiếm. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên Dân trí, Người lao động, sáng (10/3), Đại tá Vũ Hòa Bình - Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với bà Nguyễn Thị Cận (SN 1971, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là anh Đặng Nguyễn Trường (SN 1994, lái xe của tổ trật tự đô thị phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột).

Trước đó, chiều 7/2, tổ trật tự đô thị phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột) phát hiện bà Cận đang lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để bán cơm.

Sau khi tiến hành lập biên bản, tổ công tác đã mời bà Cận về trụ sở UBND phường Tân Thành để giải quyết. Tuy nhiên, bà Cận đã dùng 2 khay đựng thức ăn bằng Inox từ phía sau đánh vào đầu anh Đặng Nguyễn Trường (SN 1994, lái xe của tổ trật tự đô thị) khiến anh Trường té xuống bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news