Tin mới

Biển Đông: Trung Quốc mưu tính xây nhiều trạm quan sát môi trường

Thứ bảy, 18/03/2017, 09:25 (GMT+7)

Trung Quốc hiện đang lên kế hoạch để xây dựng phi pháp các trạm quan sát môi trường trên khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc Việt Nam) cũng như bãi cạn Scarborough (nơi đang có tranh chấp với Manila).

Trung Quốc hiện đang lên kế hoạch để xây dựng phi pháp các trạm quan sát môi trường trên khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc Việt Nam) cũng như bãi cạn Scarborough (nơi đang có tranh chấp với Manila).

Tờ Hainan Daily mới đây đưa tin, bí thư đảng ủy của cái gọi là "thành phố Tam Sa" ( thuộc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ xây dựng nhiều trạm quan sát môi trường biển trên 6 đảo và bãi đá, trong đó có bãi cạn Scarborough.

Hình ảnh đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: Google 

Theo ông này, công tác chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng là một trong những ưu tiên của chính phủ trong năm 2017, tuy nhiên không tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã lắp đặt trái phép các giàn phóng tên lửa phòng không chiến đấu cơ ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mọi việc làm của các nước khác ở hai quần đảo này mà chưa có sự cho phép của Việt Nam đều phi pháp và vô giá trị.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news