Tin mới

Biên phòng Tân Thanh: Cờ đầu ngăn buôn lậu

Thứ năm, 18/09/2014, 09:03 (GMT+7)

Đồn Biên phòng Tân Thanh quản lý đoạn đường biên dài trên 13 km, có 2 cửa khẩu, nhiều đường mòn đường tắt qua lại biên giới nên địa bàn là nơi lý tưởng cho buôn lậu. Để chặn buôn lậu, đơn vị đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tuần tra ngăn ngừa từ xa. Vì vậy buôn lậu trên địa bàn đã giảm tới 85\%.

Đồn Biên phòng Tân Thanh quản lý đoạn đường biên dài trên 13 km, có 2 cửa khẩu, nhiều đường mòn đường tắt qua lại biên giới nên địa bàn là nơi lý tưởng cho buôn lậu. Để chặn buôn lậu, đơn vị đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tuần tra ngăn ngừa từ xa. Vì vậy buôn lậu trên địa bàn đã giảm tới 85%.

 

Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Tân Thanh thu giữ hàng nhập lậu

Trao đổi với chúng tôi Trung tá Vũ Quốc Ân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: “Đơn vị vừa sơ kết thực hiện hai kế hoạch chống buôn lậu của Bộ đội Biên phòng tỉnh và của Đồn. Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong đấu tranh chống buôn lậu, kết quả đạt được khá tốt, vì vậy đã góp phần đẩy lùi buôn lậu”. Quản lý địa bàn nhạy cảm và phức tạp, Đồn Biên phòng Tân Thanh xác định rõ muốn chống lậu thành công thì phải tạo sự đồng thuận cao trong toàn đơn vị. Đồn đã tích cực triển khai kế hoạch số 2304/KH-BCH ngày 13/12/2013 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác chống buôn lậu năm 2014. Cùng với đó Đồn ban hành kế hoạch 07/KH-ĐTT ngày 5/1/2014 về đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại.

Với địa bàn Đồn Biên phòng Tân Thanh quản lý, cơ bản cư dân biên giới còn nghèo nên thường bị các đối tượng lợi dụng mang vác hàng thuê, kẻ xấu lợi dụng Quyết định 254 để hợp thức hóa hàng lậu. Có thời điểm hàng trăm người mang vác hàng lậu, sẵn sàng chống trả lực lượng kiểm tra để cướp hàng. Nhận thức muốn chống buôn lậu phải được lòng dân, đơn vị đã liên tục phân công Đội vận động quần chúng bám dân bám bản. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xuống dân, làm công tác dân vận 18 lần, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật cho trên 2.300 lượt cư dân biên giới. Giúp dân làm trên 500m đường giao thông nông thôn, vận động đóng góp các loại quỹ cho đồng bào biên giới trên 70 triệu đồng. Trong quá trình làm công tác dân vận, Bộ đội Biên phòng Tân Thanh đã nâng cao nhận thức cho đồng bào biên giới, ký cam kết không vận chuyển hàng lậu với trên 2.000 lượt người. Qua đó nhân dân đã nâng cao cảnh giác, có nhận thức tốt hơn về đấu tranh chống buôn lậu, đồng thời cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Thế nên tình hình buôn lậu trên địa bàn Đồn quản lý ngày càng có xu hướng giảm. Ông Sầm Văn Dần, Bí thư Đảng bộ xã Tân Thanh cho biết: trong năm nay tình hình buôn lậu trên địa bàn đã giảm, nhiều hộ dân xưa vận chuyển hàng lậu thì nay bà con đã chuyển làm những việc khác để có thu nhập.

Trung tá Vũ Quốc Ân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: “Do đấu tranh quyết liệt, dựa vào dân, tăng cường tuần tra kiểm soát ngăn buôn lậu từ xa nên buôn lậu đã giảm 80%, số vụ bắt giữ giảm 85%”. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã bắt xử lý 49 vụ, 12 đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng cấm, hàng giả. Xử lý hình sự 4 vụ 4 đối tượng, giá trị hàng hóa thu giữ trên 240 triệu đồng. Phối hợp với lực lượng hải quan bắt giữ 7 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tạm giữ 15 kg rắn, 6 kg rùa, 65 kg gà vịt thịt sẵn.

Tạo sự đồng thuận trong chống buôn lậu, làm tốt công tác dân vận để đẩy lùi hàng lậu, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã góp phần giữ vững sản xuất trong nước, giữ vững tình hình an ninh trật tự nơi biên giới. Ghi nhận những cố gắng đó từ năm 2008 đến nay, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã có 8 lượt tập thể, 12 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác chống buôn lậu. Thành tích ấy đã khẳng định Đồn Biên phòng Tân Thanh là đơn vị cờ đầu trong chống buôn lậu trên toàn tuyến biên giới Lạng Sơn.

Theo ĐÔNG BẮC (Lạng Sơn online) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news