Tin mới

Biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia là sai trái

Thứ năm, 10/07/2014, 22:13 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình cho rằng, việc một số "phần tử cực đoan" kiếm cớ tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán VN tại Phnom Penh là hành động sai trái.>>Họp báo Bộ Ngoại giao: Xâm lược không thể sinh ra chủ quyền>>Họp báo Bộ Ngoại giao: Công bố video tàu TQ đâm thẳng vào tàu VN>> Họp báo Bộ Ngoại Giao: Trung Quốc có nhiều hành động leo thang bạo lực

(Tinmoi.vn) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình cho rằng, việc một số "phần tử cực đoan" kiếm cớ tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán VN tại Phnom Penh là hành động sai trái.

Cảnh sát Campuchia chặn nhóm gây rối trước Đại sứ quán Việt Nam - Ảnh: The Phnom Penh Post

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (10/7), khi trả lời về vụ việc biểu tình, gây rối trước Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình cho biết, việc một số phần tử cực đoan tại Campuchia kiếm cớ tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán VN tại Phnom Penh là hành động sai trái. Đây là hành động có ý đồ gây mất trật tự tại Campuchia, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. 

Việt Nam đề nghị Campuchia có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hành động sai trái như trên.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Lê Hải Bình cho biết, hiện 6 ngư dân cùng tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ khi đang khai thác hải sản tại vùng biển vịnh Bắc Bộ đang bị lưu giữ tại Cảng Tam Á, thành phố Tam Á, Trung Quốc.

Nguyên Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news