Tin mới

Bình Dương: Mẹ giết con 4 tháng tuổi rồi treo cổ tự tử

Thứ năm, 16/10/2014, 21:01 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc mẹ chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang, con gái nằm chết ở trong phòng ngủ, chiều 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận chính thức.

Liên quan đến vụ việc mẹ chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang, con gái nằm chết ở trong phòng ngủ, chiều 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận chính thức.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, tờ Lao Động đưa tin, chiều 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ việc chấn động mẹ chết trong tư thế treo cổ, con gái nằm chết ở trong nhà là do người mẹ đã giết con mình rồi treo cổ tự sát.

 

Như tin tức đã đưa, khoảng 17 giờ ngày 13/10, anh Nguyễn Thiện Lương (34 tuổi, quê Nghệ An) trú tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đi làm về  thì phát hiện vợ mình là chị Đặng Thị Liều (31 tuổi) chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang.

 

Trong phòng ngủ, con gái 4 tháng tuổi cháu Nguyễn Thị Trà Giang đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan. 

Được biết, vợ chồng chị Liễu là công nhân, sau khi sinh bé Giang, chị Liễu có biểu hiện trầm cảm.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news