Tin mới

Bố mẹ đánh con trai 5 tuổi gãy chân

Thứ năm, 11/08/2016, 09:03 (GMT+7)

Theo chị Hương, do cháu Thiện nghịch bẩn bố mẹ nhắc cũng không chịu nghe lại còn lấy gạo đổ ra ngoài. Tức quá nên chị Hương cùng chồng đã đánh con, khiến cháu bé bị gãy chân.

Theo chị Hương, do cháu Thiện nghịch bẩn bố mẹ nhắc cũng không chịu nghe lại còn lấy gạo đổ ra ngoài. Tức quá nên chị Hương cùng chồng đã đánh con, khiến cháu bé bị gãy chân.

Thông tin sự việc được báo Công Lý, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó, vào chiều ngày 10/8, Công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM) tạm giữ Nguyễn Văn Ngờ Em (25 tuổi, tạm trú ở ấp 1) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Thiện (5 tuổi), con riêng của vợ Em là chị Sơn Thị Sa Hương (SN 1992, dân tộc Khmer, quê Trà Vình).

Bố mẹ đánh con trai 5 tuổi gãy chân. Ảnh báo Công Lý

Theo tin tức ban đầu, vào sáng ngày 10/8, cháu Thiện (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang, hiện tạm trú cùng với ba mẹ tại Bình Chánh, TP HCM) nhập viện Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM trong tình trạng bầm tím toàn thân, cả 2 đùi bầm tím, biến dạng. Kết quả chụp X-quang cho thấy, chân phải của bé gãy xương ở khớp hàng.

Tại bệnh viện, cháu Thiện cho biết, bị mẹ và cha dượng đánh. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến gặp vợ chồng chị Hương làm rõ vụ việc.

Chị Hương cho biết, vào chiều ngày 9/8, Thiện nghich bẩn bố mẹ nhắc cũng không chịu nghe lại còn lấy gạo đổ ra ngoài. Tức quá nên chị Hương cùng chồng đã đánh liên tiếp vào người con.

Đến sáng ngày 10/8, thấy chân Thiện bấm tím nên vợ chồng chị Hương mới đưa con đến bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an