Tin mới

Thí sinh đi thi với gia sản của gia đình 500.000 đồng

Thứ ba, 08/07/2014, 14:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày lên kinh đô ứng, Tăng Xuân Việt được mẹ đưa cho 500.000 đồng làm lộ phí đi đường và ăn ở những ngày thi. Tuy nhiên, để có số tiền này, Việt đã phải làm thuê nhiều ngày trước đó.

(Tinmoi.vn) Ngày lên kinh đô ứng, Tăng Xuân Việt được mẹ đưa cho 500.000 đồng làm lộ phí đi đường và ăn ở những ngày thi. Tuy nhiên, để có số tiền này, Việt đã phải làm thuê nhiều ngày trước đó.

Tăng Xuân Việt (SN 1993, quê ở Gia Lộc, Hải Dương), thí sinh dự thi vào Đại học Khoa học Tự nhiên ở kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Theo chia sẻ của Việt, ngày Việt lên Hà Nội thi, bố mẹ gom góp được gần 500.000 đưa cho em làm để chi phí đi lại, ăn ở suốt đợt thi. 

Thí sinh đi thi với gia sản của gia đình 500.000 đồng

Tăng Xuân Việt (SN 1993, quê ở Gia Lộc, Hải Dương) tại nhà trọ

Việt cũng cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây 2 năm (năm 2012) Việt đã phải đi làm thuê ban đêm ở tiệm bánh mỳ lấy tiền hỗ trợ gia đình. Suốt thời gian này, Việt gửi toàn bộ số tiền lương 2 triệu/tháng cho cha mẹ để chi trả các khoản sinh hoạt của cả nhà. 

Việt tốt nghiệp THPT năm 2013, THPT Gia Lộc, Hải Dương và đã thi đỗ vào khoa tự động hóa của trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Tuy nhiên, theo lời khuyên của một số bạn bè, người thân và mong muốn của bố mẹ, Việt quyết định dự thi lại vào Đại học Khoa học Tự nhiên. 

“Bố mẹ muốn em học ĐH Khoa học tự nhiên với hy vọng dễ dàng xin được việc làm sau khi ra trường. Mong rằng em đáp ứng được mong ước của bố mẹ ”, Việt chia sẻ. 

Nguyễn Huế

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news