Tin mới

Bố ném cốc nước khiến con trai 18 tháng chấn thương

Thứ hai, 18/07/2016, 21:22 (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong gia đình, người bố đã dùng cốc uống nước ném vào trán con trai 18 tháng tuổi, khiến cháu bé bị vỡ xương sọ.

Do mâu thuẫn trong gia đình, người bố đã dùng cốc uống nước ném vào trán con trai 18 tháng tuổi, khiến cháu bé bị vỡ xương sọ.

Ngày 18/7, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị tích cực cho bệnh nhi Nguyễn Phú T. (18 tháng tuổi) bị chấn thương sọ não. Thông tin trên được báo Pháp luật TP HCM, Vietnamnet đăng tải.

Bố ném cốc nước khiến con trai 18 tháng vỡ xương sọ. Ảnh minh họa

Trước đó, T. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu, mạch huyết áp dao động, nguy kịch tính mạng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán T. bị khuyết sọ, dập não, nên tổ chức lấy phẫu thuật lấy máu tụ và nhu mô bị dập, khuyết màng cứng và nâng sọ cứu nạn nhân.

Đến chiều ngày 18/7, cháu T. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh và cử động tay chân, có thể uống sữa.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc, do mâu thuẫn gia đình, nên bố ruột của bé T. đã dùng cốc nước bành sành ném vào trán khiến cháu T. bị thương, xương sọ ở vùng trán bị vỡ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news