Tin mới

Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về việc hợp tác với khủng bố tại Afghanistan

Thứ năm, 02/03/2017, 09:26 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua 1/3 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc hợp tác với khủng bố ở Afghanistan của một bài báo đăng trên trang web thuộc kênh truyền hình Qatar.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua 1/3 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc hợp tác với khủng bố ở Afghanistan của một bài báo đăng trên trang web thuộc kênh truyền hình Qatar.

Tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga. Tuyên bố chỉ rõ, "hôm 26/2, trên trang web của kênh truyền hình Al Jazzera ở Qatar xuất hiện một bài báo, với tựa đề 'Trò chơi mới của Nga tại Afghanistan'. Tác giả khẳng định, Nga hiện đang hợp tác với một số nhóm khủng bố, gồm Taliban".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao khẳng định, việc phóng viên của kênh này dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergi về việc trao đổi giữ tình báo Nga và Taliban để chống lại tổ chức IS là hoàn toàn dối trá, vì Ngoại trưởng hoàn toàn không nói bất cứ một thông tin nào tương tự.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news