Tin mới

Bổ nhiệm lái xe làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy vì "tình cảm"

Thứ tư, 19/03/2014, 09:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ông Phạm Minh Chính - Bí thư Huyện ủy Nông Cống cho biết, việc bổ nhiệm lái xe làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy "là do tình cảm".

(Tinmoi.vn) Ông Phạm Minh Chính - Bí thư Huyện ủy Nông Cống cho biết, việc bổ nhiệm lái xe làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy "là do tình cảm".

Ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1958) được tuyển dụng vào làm lái xe cho Huyện ủy Nông Cống từ năm 1985. trước năm 1985, ông Nguyễn Văn Hiệp là giáo viên lái xe của trường lái xe Quân khu 4, trình độ học vấn 10/10. Từ năm 1985, ông được tuyển dụng vào làm lái xe cho Huyện ủy Nông Cống cho đến nay. Ngày 2/5/2013, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Huyện ủy Nông Cống ký Quyết định số 456-QĐ-HU bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp làm Phó CVP Huyện ủy. Thời điểm được đề bạt, ông Hiệp đã 55 tuổi.

Bổ nhiệm lái xe làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy vì
Ông Nguyễn Văn Hiệp vốn là lái xe được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Nông Cống, Thanh Hóa. Ảnh PLVN

Sau khi thông tin này được bao chí đăng tải, dư luận cả nước đã hết sức bất bình trước quyết định bổ nhiệm "lạ lùng" của ông Phạm Minh Chính, Bí thư Huyện ủy Nông Cống.

Ngày 14/3, ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã ra quyết định số 599-QĐ/HU về việc thu hồi lại quyết định 456-QĐ/HU (bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy). 

Sáng 17/3, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Trước thông tin báo chí phản ánh và việc bổ nhiệm cán bộ chưa đúng với quy định, Huyện ủy Nông Cống đã báo cáo sự việc với Ban tổ chức tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo. Tỉnh ủy đã chỉ đạo hủy quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp từ cán bộ lái xe làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy vì không đúng tiêu chuẩn theo quy định". 

Bổ nhiệm lái xe làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy vì
Ông Phạm Minh Chính - Bí thư Huyện ủy Nông Cống: "Bổ nhiệm anh Hiệp là do tình cảm".

Cũng theo ông Chính, việc bổ nhiệm ông Hiệp giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng xuất phát từ tình cảm hơn là quy định: "Sau hơn 1 năm làm việc thì anh Hiệp đã hoàn thành tốt công việc được giao. Tuy nhiên dù hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng do anh Hiệp không đủ tiêu chuẩn theo quy định nên chúng tôi đã sửa sai bằng cách thu hồi quyết định bổ nhiệm". 

"Sắp tới Thường vụ Huyện ủy sẽ có có phương án bố trí anh Hiệp vào công việc khác phù hợp với năng lực và sức khỏe", ông Chính cho hay. 

Đ.T (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Chánh văn phòng