Tin mới

Bộ Nội vụ nói gì việc bác đề xuất bổ sung nhân sự Phó chủ tịch Đà Nẵng?

Thứ sáu, 05/05/2017, 09:50 (GMT+7)

Liên quan đến việc "bác" đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chính làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, việc bổ sung lãnh đạo phải tuân thủ theo đúng quy định, quy trình của Đảng.

Liên quan đến việc "bác" đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chính làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, việc bổ sung lãnh đạo phải tuân thủ theo đúng quy định, quy trình của Đảng.

Theo tin tức từ VOV, Dân Trí, Thời đại, tại họp báo Chính phủ chiều ngày 4/5, làm rõ hơn về việc không đồng ý với đề xuất bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP, Thành ủy Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: "Việc bổ sung lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tuân thủ theo đúng quy định, quy trình của Đảng.

Đối với những trường hợp cụ thể như việc UBND TP. Đà Nẵng đề nghị bổ sung thêm 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố thì vừa qua chúng tôi đã nghiên cứu để tham mưu cho Thủ tướng căn cứ theo hồ sơ để xem xét.

Tuy nhiên, trường hợp đồng chí Chinh, qua quá trình thẩm định chúng tôi thấy trong hồ sơ có quyết định của Thành ủy thành phố Đà Nẵng điều động và luân chuyển đồng chí từ Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng về làm Bí thư quận Ngũ Hành Sơn vào năm 2016. Căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị thì các trường hợp luân chuyển phải bảo đảm từ 3 năm trở lên.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh: VOV

Trong quá trình nghiên cứu thẩm định, chúng tôi thấy có vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Vì vậy, Bộ Nội vụ cũng báo cáo trung thực và đầy đủ thực tế liên quan đến hồ sơ đề nghị bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng với trường hợp đồng chí Chinh".

Ông Trần Anh Tuấn cho biết thêm, sau khi có báo cáo của Bộ Nội vụ, Thủ tướng đã giao cho Bộ này, trong thời gian tới phải vào làm việc trực tiếp với Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng để làm rõ vấn đề này, trên cơ sở đó về báo cáo Thủ tướng. 

Trước đó, Vietnamnet đưa tin Thành ủy Đà Nẵng có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về việc giới thiệu bầu bổ sung ông Lê Trung Chinh – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố. Tiếp theo, ngày 3/4/2017, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục gửi Bộ Nội vụ công văn (số 1171-CV/TU) giải trình thêm về việc đề xuất bầu bổ sung kể trên.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Nội vụ cho rằng, việc ông Lê Trung Chinh đến nhận công tác giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1/3/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là luân chuyển. Ông Chinh chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị nên chưa đảm bảo tiêu chuẩn giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ngày 26/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo số 4230/VPCP/QHĐP về nhân sự Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và giao Bộ này làm việc cụ thể Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news