Tin mới

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bị chỉ trích vì nhầm lẫn tai hại

Thứ ba, 25/04/2017, 09:19 (GMT+7)

Mới đây, Cục thông tin trực thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bị chỉ trích sau khi đăng tải một bức ảnh truyên truyền với sự xuất hiện của tàu sân bay, máy bay Nga và tàu hộ vệ Mỹ.

Mới đây, Cục thông tin trực thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bị chỉ trích sau khi đăng tải một bức ảnh truyên truyền với sự xuất hiện của tàu sân bay, máy bay Nga và tàu hộ vệ Mỹ.

Hôm 23/4 vừa qua là ngày kỷ niệm 68 năm thành lập lực lượng Hải quân Trung Quốc. Nhằm chúc mừng lễ kỷ niệm,  tài khoản mạng xã hội Weibo của Cục thông tin trực thuộc Bộ Quốc phòng nước này đã đăng tải một số hình ảnh tuyên truyền.

Hình ảnh mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải trên Weibo để kỷ niệm 63 năm thành lập lực lượng Hải quân.

Tuy nhiên, theo cư dân mạng xã hội Weibo chỉ ra rằng, hình ảnh tàu sân bay, máy bay và tàu hộ vệ này là một bức ảnh bị "chỉnh sửa ẩu".

Theo sự "mổ xẻ" của cư dân mạng, máy bay trong hình ảnh chúc mừng là máy bay Nga và những tàu xung quanh là tàu của Mỹ. Thậm chí, một tài khoản còn phân tích, hệ thống vũ khí xuất hiện trong ảnh gồm tàu đổ bộ USS San Antonio của Mỹ và máy bay MiG 35 của Nga.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn chưa ra bình luận gì vì không nhận rõ số hiệu cũng như các chi tiết về thiết kế máy bay và tàu xuất hiện trong ảnh.

Đứng trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng, đến nay, Bộ Quốc phòng nước này vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news