Tin mới

Bộ trưởng Đinh La Thăng "dọa" cách chức Vụ trưởng Vụ Vận tải

Thứ năm, 15/10/2015, 19:04 (GMT+7)

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Vụ Vận tải chỉnh sửa ngay việc quy định chấp thuận tuyến và các Sở giao thông có trách nhiệm công bố chi tiết luồng tuyến để doanh nghiệp đăng ký. Nếu vụ việc chậm trễ, Bộ trưởng Thăng khẳng định sẽ cách chức Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Vụ Vận tải chỉnh sửa ngay việc quy định chấp thuận tuyến và các Sở giao thông có trách nhiệm công bố chi tiết luồng tuyến để doanh nghiệp đăng ký. Nếu vụ việc chậm trễ, Bộ trưởng Thăng khẳng định sẽ cách chức Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Ngày 15/10, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức buổi họp giải quyết những kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chất vấn việc Vụ Vận tải không thực hiện chỉ đạo bỏ quy định chấp thuận tuyến vận tải của Thông tư số 63 mà Bộ GTVT ban hành trước đó.

Báo Dân Trí dẫn lời Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Chỉ có sửa một điều trong Thông tư mà mãi không làm. Tôi quyết định bỏ và tôi chịu trách nhiệm, nếu tôi nói sai thì ông phải tham mưu, tại sao không làm được? Các ông chỉ thích “xin - cho". Có người nói với tôi, xin một "lốt xe" vào bến Mỹ Đình mất đến 500 - 600 triệu đồng”.

Tại buổi làm việc, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải giải trình, đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ sửa đổi Thông tư 63, trong đó có nội dung bỏ quy định chấp thuận tuyến và trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15/11.

Tuy nhiên, bà Trịnh Minh Hiền, Thành viên Tổ cố vấn của Bộ trưởng, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng nếu chỉ chỉnh sửa một điều trong thông tư thì trình tự rút gọn chỉ mất 2 ngày.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải yêu cầu Vụ Vận tải chỉnh sửa ngay việc quy định chấp thuận tuyến và các Sở giao thông có trách nhiệm công bố chi tiết luồng tuyến để doanh nghiệp đăng ký trước khi hoạt động.

Theo Bộ trưởng, nếu nhiều đơn vị đăng ký chạy xe trên cùng tuyến đường thì phải đấu thầu công khai.

Báo Dân Trí, VnExpress dẫn lời Bộ trưởng Thăng: "Các doanh nghiệp đã phải cõng đủ loại chi phí rồi, người ta đang rất bức xúc. Chúng ta phải chuyển dần sang nền hành chính công vụ, không được ôm quyền. Lãnh đạo Vụ Vận tải không thể đổ lỗi cho cấp dưới. Nếu còn thế thì tôi cách chức chứ không dọa đâu”.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news