Tin mới

Bộ xương người bị buộc dây: Không phải vụ giết người, vứt xác phi tang

Thứ sáu, 17/10/2014, 15:52 (GMT+7)

Một bộ xương người bị buộc dây được người dân phát hiện vào chiều 16/10, tại khu bụi rậm ven đường Phạm Hữu Lâu (phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM), công an quận 7, TP.HCM khẳng định đây không phải là vụ án giết người, vứt xác phi tang.

Một bộ xương người bị buộc dây được người dân phát hiện vào chiều 16/10, tại khu bụi rậm ven đường Phạm Hữu Lâu (phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM), công an quận 7, TP.HCM khẳng định đây không phải là vụ án giết người, vứt xác phi tang.


Theo tin tức tờ Zing, liên quan đến vụ việc phát hiện bộ xương người bị buộc dây, sáng 17/10, công an quận 7, TP.HCM khẳng định đây không phải là vụ án giết người, vứt xác phi tang.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: CA TP.HCM

Thông tin ban đầu cho biết, loại trừ khả năng xảy ra vụ giết người tại đây, bởi để lâu ngày xác nạn nhân bị phân huỷ, khu vực này đông người qua lại nên sẽ dễ nhận biết bằng mùi hôi thối nặng.

Chính vì vậy cơ quan công an không trưng cầu giám định bộ xương.

Tờ Công an TP.HCM thông tin thêm, một điều tra viên nhận định, nhiều khả năng người dân làm đường hoặc xây nhà đào được bộ xương người chết, sau đó đem đi vứt ở bụi rậm. Hoặc thi thể bị chết ở đâu đó, khi còn bộ xương được ai đó đem đến đây vứt.

Đến 18h chiều cùng ngày, rất đông người dân quanh khu vực vẫn đội mưa đứng xem công an khám nghiệm. Sau đó bộ hài cốt được nhân viên công ty môi trường chuyển về nhà xác Bình Hưng Hoà.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cự Giải

Tổng hợp/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news