Tin mới

Bộ Y tế vào cuộc vụ "Cô Phú Bồ Tát" chữa bách bệnh bằng cách giẫm đạp

Thứ tư, 16/09/2015, 10:20 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc "cô Phú Bồ Tát" chữa bách bệnh bằng phương pháp giẫm đạp lên người.

Bộ Y tế vào cuộc, yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc “Cô Phú Bồ Tát” ở Thái Nguyên chữa bách bệnh bằng cách giẫm đạp lên người.

Ngày 15/9, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc chữa bách bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, tâm thần...bằng phương pháp giẫm đạp lên người của bà Phạm Thị Phú (còn gọi là “Thánh cô” hay “Cô Phú Bồ Tát”, trú tại xã Vĩnh Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên). 

Bộ Y tế vào cuộc vụ "Cô Phú Bồ Tát" chữa bách bệnh bằng cách giẫm đạp. Ảnh VOV

Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, thời gian vừa qua, mạng xã hội nhanh chóng lan truyền hình ảnh hành trăm người nằm xếp hàng trong tư thế cởi trần, để bà Phạm Thị Phú chữa bệnh bằng cách giẫm đạp lên người. Để làm rõ thông tin này Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẩn trương làm rõ thông tin và báo cáo Bộ Y tế trước ngày 30/9/2015.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin, đại diện Phòng Y tế TP Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, vào năm 2012 cơ sở của bà Phú đã bị đình chỉ. Tuy nhiên sau đó bà Phú chuyển sang đăng ký dịch vụ “tẩm quất và ăn uống”.

"Cô Phú Bồ Tát" chữa bách bệnh bằng cách giẫm đạp. Ảnh internet

“Trước mắt, chúng tôi cũng báo cáo với lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các liên ngành họp bàn để tìm hướng xử lý cho phù hợp” – lãnh đạo Phòng Y tế TP. Sông Công nói.

Trong khi đó, trao đổi trên báo Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Bích Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, bà Phú từng mắc bệnh tâm thần. Sau khi đi chữa bệnh, vào năm 2005, bà Phú đăng ký kinh doanh dịch vụ tẩm quất kèm ăn uống và được Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Sông Công cấp giấy phép.

Tuy nhiên, hàng ngày có hàng trăm người đến cơ sở của bà Phú đã chữa bệnh bằng cách giẫm đạp lên nguời. Sở Y tế Thái Nguyên đã nhiều lần yêu cầu các ngành chức năng  hoạt động khám chữa bệnh của bà Phú.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news