Tin mới

Bộ Y tế yêu cầu kỷ luật bác sĩ làm gãy chân trẻ sơ sinh

Thứ sáu, 05/08/2016, 15:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ "trẻ sơ sinh gãy chân ở An Giang", Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện thông tin rõ ràng, nhận lỗi với gia đình, có hình thức kỷ luật đối với bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Liên quan đến vụ "trẻ sơ sinh gãy chân ở An Giang", Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện thông tin rõ ràng, nhận lỗi với gia đình, có hình thức kỷ luật đối với bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Giao thông Vận tải, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế An Giang làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ bé sơ sinh gãy xương đùi sau ca mổ bắt con tại Bệnh viện Nhật Tân, Châu Đốc.

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện thông tin rõ ràng, nhận lỗi với gia đình, có hình thức kỷ luạt đối với bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật trên. Sở Y tế cũng sớm thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình xử trí cho ca phẫu thuật này.[mecloud]k6xTBJrzFf[/mecloud]

Trước đó, báo chí đăng tải thông tin, vào ngày 30/7, sản phụ Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi) chuyển dạ nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, TP Châu Đốc, An Giang sinh con. Bé sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi phòng mổ, phía gia đình bà Hồng thấy cháu bé có hiểu hiện bất thường ở chân.

Sau khi kiểm tra, bé được xác định gãy xương đùi trái và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM điều trị.

Trên Vnexpress, Bác sĩ Châu Hữu Hầu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân thừa nhận có việc bé sơ sinh bị gãy chân khi sinh mổ. Ông Hầu nói: “Do thai nhi nằm ngang nên bác sĩ cắt mở tử cung để đưa bé ra rất khó. Muốn đưa thai nhi ra ngoài bắt buộc bác sĩ mổ phải cầm chân kéo bé ra nên vô tình làm gãy đùi trái của bé".

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news