Tin mới

Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ nữ sinh bị cưa chân phải nộp 23 triệu

Thứ bảy, 16/04/2016, 19:17 (GMT+7)

Bệnh Viện Chấn thương chỉnh hình yêu cầu người thân của nữ sinh bị cưa chân ở Đắk Lắk thanh toán 23 triệu đồng tiền viện phí cho hai đợt điều trị. Bộ Y tế đã yêu cầu xác minh thông tin này.

Bệnh Viện Chấn thương chỉnh hình yêu cầu người thân của nữ sinh bị cưa chân ở Đắk Lắk thanh toán 23 triệu đồng tiền viện phí cho hai đợt điều trị. Bộ Y tế đã yêu cầu xác minh thông tin này.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, người thân của nữ sinh Lê Thị Hà Vi bị cưa chân ở Đắk Lắk cho biết, gia đình đã nhận được “trát” từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh yêu cầu đóng 23 triệu đồng viện phí cho cả 2 đợt điều trị. Mặc dù trước đó, Sở Y tế Đắk Lắk sau đó đã họp báo xin lỗi bệnh nhân Lê Thị Hà Vi cùng gia đình và hứa sẽ thanh toán các chi phí khám chữa bệnh, lắp chân giả cho người bệnh.

Văn bản Cục Quản lý Khám chữa bệnh gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác định việc nộp viện phí 23 triệu đồng của nữ sinh bị cưa chân. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Người nhà bệnh nhân cho rằng khoản phí này là không hợp lý vì ngành y tế đã hứa lo mọi chi phí điều trị cho em Vi. Phía gia đình cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ số tiền nào từ phía ngành y tế Đắk Lắk cũng như bệnh viện Cư Kuin như lời hứa hẹn trước đó.

Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, ông Doãn Hữu Long, Giám độc Sở Y tế Đăk Lăk) khẳng định, việc lo viện phí cho cháu Vi, ngành Y tế đã thực hiện khi cháu nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TPHCM thì đều được miễn viện phí kể cả chi phí lắp chân giả.

“Khi cháu Vi điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TPHCM vì gia đình cho cháu nằm ở phòng yêu cầu của bệnh viện nên khoản phí mà bệnh viện thu đó là thu tiền của phòng yêu cầu. Số tiền này không phải là số tiền viện phí thông thường khi hứa của ngành Y tế mà đó là yêu cầu của gia đình. Bệnh viện chỉ miễn phí cho cháu Vi nếu bệnh nhân nằm ở phòng điều trị thông thường, còn nằm tại phòng theo yêu cầu thì bệnh viện có quy chế riêng, là yêu cầu của gia đình, gia đình phải chi trả”, ông Long trả lời báo Tiền Phong.

Sau khi sự việc này xảy ra, báo Trí thức trẻ cho biết, chiều 15/4, ông Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế  đã kí văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi - người bị bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin không cho chuyển tuyến, dẫn đến phải cưa chân do điều trị muộn hồi tháng 3 vừa qua.

Văn bản này nhấn mạnh: “Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ nôi dung nêu trong bài báo và báo cáo về Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi trong suốt quá trình điều trị trước ngày 25/4/2016”, công văn nhấn mạnh.

Ông Trần Quý Tường cũng chia sẻ trên báo Tiền Phong, không phải bây giờ Bộ Y tế mới yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk hỗ trợ, miễn giảm các chi phí khám, chữa bệnh, lắp chân giả cho người bệnh, mà từ 17/3 khi thông tin về vụ việc này được phản ánh, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu vấn đề này.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đến thăm bệnh nhân, hứa miễn phí toàn bộ các chi phí điều trị, lắp chân giả. Không những thế, Bộ trưởng Bộ Y tế còn hứa, nếu nữ sinh Vi có nguyện vọng thì ngành y tế sẽ tạo điều kiện để nữ sinh này theo học tại một cơ sở y khoa phù hợp và tạo điều kiện về việc làm sau này.

Nhân Văn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news