Tin mới

Bôi nhọ chủ tịch xã đổi tình lấy chức vụ

Thứ ba, 29/07/2014, 19:22 (GMT+7)

Hai mẹ con chủ quán ca cổ rải hàng ngàn tờ rơi với nội dung nữ chủ tịch xã đổi tình lấy chức vụ nhằm mục đích bôi nhọ. Công an huyện đã đưa vụ việc ra kiểm điểm trước dân, xử phạt hành chính.

Hai mẹ con chủ quán ca cổ rải hàng ngàn tờ rơi với nội dung nữ chủ tịch xã đổi tình lấy chức vụ nhằm mục đích bôi nhọ. Công an huyện đã đưa vụ việc ra kiểm điểm trước dân, xử phạt hành chính.

Ngày 29-7, Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết vừa đưa ra dân kiểm điểm, phạt hành chính đối với mẹ con chủ quán ca cổ Như Phượng là bà Trần Thị Út (53 tuổi) và con gái Lê Thị Kim Y (28 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình) về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà Đào Thị Phượng, chủ tịch UBND xã Trí Phải.

Mẹ con bà Út tại buổi kiểm điểm trước dân 

Vào tháng 5, tháng 8-2010 và tháng 1, tháng 3-2014, mẹ con bà Út dùng máy tính thảo nội dung và cả viết tay hàng ngàn tờ rơi rải tại chợ Huyện Sử (xã Trí Phải) đến 5 lần. Những nội dung xoay quanh việc bà Phượng đổi tình lấy chức vụ, hách dịch với dân, tiêu cực trong công vụ...
Trong khi đó, theo nhiều cán bộ tại địa phương, bà Phượng từng làm giáo viên, có chồng con và sống rất hạnh phúc, do tham gia công tác địa phương nên được tín nhiệm bầu làm chủ tịch UBND xã Trí Phải.

Công an huyện Thới Bình kết hợp với Đảng ủy xã Trí Phải đã tổ chức cuộc họp dân công khai kiểm điểm mẹ con bà Út vì đã làm tờ rơi xúc phạm danh dự cán bộ chủ chốt xã vào ngày 24-7. Hơn 10 ý kiến của người dân đóng góp, phê bình, lên án việc làm sai trái của mẹ con bà Út.

Trong văn bản báo cáo vụ việc, ông Quách Chí Hải, Đội phó Đội Điều tra về TTXH Công an huyện Thới Bình, ghi rõ: “Xét thấy hành vi của 2 đối tượng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, công an huyện Thới Bình đưa ra họp dân kiểm điểm, không khởi tố vụ án, khởi tố bị can…”.

Trưởng Công an huyện Thới Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính mẹ con bà Út và Y mỗi người 3 triệu đồng, công khai kiểm điểm trước dân.
Tuy nhiên, một số người dân tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của Công an huyện Thới Bình và cho rằng hành vi làm nhục, vu khống của mẹ con bà Út cần phải xử hình sự mới đủ sức răn đe.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news