Tin mới

Bơi ra hồ vớt bóng, nam sinh mất tích dưới lòng hồ

Thứ bảy, 01/11/2014, 09:49 (GMT+7)

Chiều ngày 31/10, một nam sinh viên Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị bơi ra hồ nước trong trường vớt quả bóng bị rơi xuống nhưng không may bị đuối nước rồi chìm nghỉm, mất tích.

 

 

Chiều ngày 31/10, một nam sinh viên Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị bơi ra hồ nước trong trường vớt quả bóng bị rơi xuống nhưng không may bị Đuối nước rồi chìm nghỉm, mất tích.

Theo tin tức từ các nhân chứng kể lại, khoảng 15h ngày 31/10, một nhóm sinh viên Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị, ở thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội đá bóng tại sân vận động trong trường. Do sân bóng nằm cạnh một hồ nước nên trong quá trình chơi bóng, nhóm sinh viên vô tình sút bóng bay qua hàng lưới chắn cao 4m rơi xuống hồ.

Hồ nước có độ sâu trung bình hơn 5m.

Lúc này, một sinh viên tên Tú (sinh năm 1996, quê Hà Tĩnh) liền bơi ra hồ vớt bóng. Càng bơi thì quả bóng càng trôi xa nên Tú bơi quay lại bờ. Khi còn cách bờ khoảng 20m Tú có biểu hiện đuối nước, người vẫy vùng rồi chìm nghỉm xuống nước.

Thấy vậy, 3 sinh viên khác lập tức nhảy xuống hồ bơi ra chỗ nạn nhân ứng cứu. Tuy nhiên, do hồ nước khá sâu nên 3 người này không tìm thấy được nạn nhân. Nhà trường đã huy động cả thợ lặn, dùng móc câu tìm kiếm.

Thợ lặn được huy động để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 23h cùng ngày nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Theo bảo vệ nhà trường, hồ nước này có độ sâu trung bình hơn 5m.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xác nạn nhân.

Theo Thuận Phong – Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news