Tin mới

Bom Mỹ hủy diệt kho tiền triệu đô của IS

Thứ ba, 12/01/2016, 09:27 (GMT+7)

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, hồi cuối tuần trước, các máy bay của liên quân đã không kích, phá hủy tòa nhà chứa lượng lớn tiền mặt mà IS dùng để chi trả cho các phiến quân và những hoạt động khác.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, hồi cuối tuần trước, các máy bay của liên quân đã không kích, phá hủy tòa nhà chứa lượng lớn tiền mặt mà IS dùng để chi trả cho các phiến quân và những hoạt động khác.

Theo tin tức trên CNN, giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng hai quả bom 900 kg đã san phẳng mục tiêu ở thành phố Mosul một cách nhanh chóng.

"Chúng tôi ước tính đã phá hủy hàng chục triệu USD mà IS thu được từ các hoạt động phi pháp như: bán dầu lậu, đánh thuế, cướp bóc", một quan chức cho biết.

Được biết, cuộc không kích vào tòa nhà này là vô cùng nhạy cảm vì nó nằm giữa khu vực có dân thường sinh sống. Trước khi cuộc không kích xảy ra, các máy bay và máy bay không người lái đã theo dõi mục tiêu này nhiều ngày, cố gắng xác định thời điểm ít dân thường có mặt trong khu vực nhất.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của liên quân tại thành phố Ramadi, Iraq. Ảnh: AP

Tuy nhiên, CNN nói rằng cuộc không kích có thể đã khiến 5-7 dân thường thiệt mạng.

Theo dự kiến, Mỹ sẽ tiếp tục không kích thêm các mục tiêu tài chính của IS, kể cả việc ném bom các xe tải chở dầu bất hợp pháp trên toàn Syria, nhằm triệt để khả năng hoạt động của tổ chức này.

Liên quân đã một đến hai lần không kích vào các cơ sở trữ tiền của IS trong năm 2015, nhưng cuộc không kích hôm qua dường như gây thiệt hại nhất đối với IS.

Trước sức ép từ các nhà phê bình, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ xem xét khả năng không kích các mục tiêu của IS trên phạm vi rộng hơn, kể cả khi các cuộc không kích đó có thể làm chết dân thường.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news