Tin mới

Cả cánh rừng suýt bị "hủy diệt" vì kẻ phá hoại tí hon này

Thứ năm, 15/06/2017, 15:00 (GMT+7)

Dù sở hữu kích thước không lớn, nhưng với bản tính kiên trì, thích gặm nhấm cây cối, đào bới lòng sông để xây đập, làm ổ, loài hải ly đã khiến nhiều cánh rừng suýt bị "hủy diệt" bởi hạn hán hoặc ngập úng.

Dù sở hữu kích thước không lớn, nhưng với bản tính kiên trì, thích gặm nhấm cây cối, đào bới lòng sông để xây đập, làm ổ, loài hải ly đã khiến nhiều cánh rừng suýt bị "hủy diệt" bởi hạn hán hoặc ngập úng.

Hải ly là một chi động vật có vú trong họ Hải ly thuộc bộ Gặm nhấm. Hiện tại, tên gọi này dùng để chỉ 2 loài hải ly nửa sống dưới nước và chủ yếu đi ăn về đêm. Trong đó, 1 loài sống ở Bắc Mỹ, còn loài kia sống ở châu Âu.

Trong thiên nhiên hoang dã, loài hải ly chính là một trong những kẻ tàn phá rừng còn hơn cả "lâm tặc", chúng thường xuyên gặm cây cối để kiếm thức ăn và xây đập làm tổ.

Việc hải ly xây đập khiến dòng chảy của sông suối bị thay đổi làm cây cối ở vùng thượng lưu bị ngập úng, còn cây cối ở hạ lưu lại rơi vào tình trạng khô hạn. Điều này đã vô tình khiến nhiều cánh rừng bị hủy hoại nghiêm trọng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news