Tin mới

Cá chết bất thường tràn ngập bờ biển Quảng Trị

Thứ ba, 19/04/2016, 21:43 (GMT+7)

Hiện tượng cá chết bất thường dạt vào bờ biển Quảng Trị khiến ngư dân địa phương hoang mang. Cơ quan chức năng khuyến cáo bà con không nên thu mua, chế biến cá làm thực phẩm khi chưa rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Hiện tượng cá chết bất thường dạt vào bờ biển Quảng Trị khiến ngư dân địa phương hoang mang. Cơ quan chức năng khuyến cáo bà con không nên thu mua, chế biến cá làm thực phẩm khi chưa rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.[mecloud]WG2Ic86hUd[/mecloud]

(Video: VTV)

Theo tin tức trên báo VnExpress, Thanh Niên, Người Lao Động, ghi nhận tại bờ biển huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) hàng loạt cá thể cá chết, trôi dạt vào bờ biển.

Các loại cá chết chủ yếu là cá nằm ở tầng sâu, gần bờ và có giá trị kinh tế cao, như cá mú, cá hồng, cá ong, cá đuối. Ước tính mỗi ngày ngư dân vớt được 1-5 tấn cá, trọng lượng cá từ vài làng đến 50 kg mỗi con.

Cá chết bất thường tràn ngập bờ biển Quảng Trị. Ảnh báo VnExpress

Ngư dân địa phương cho biết, hiện tượng cá chết dạt vào bờ biển xảy ra khoảng 1 tuần nay, những con cá trôi dạt vào bờ thuộc loại rất khó chết. Tuy nhiên hiện nay, cá chết tràn ngập bờ biển.

Báo Người Lao Động, dẫn lời ông Trần Văn Thận, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, cho biết: “Tình trạng cá chết hàng loạt và trôi dạt vào bờ biển diễn ra cách đây gần 1 tuần, nhưng nhiều và xảy ra hàng loạt như vậy thì chỉ mới hai ngày trở lại đây. Dọc bãi biển trên địa bàn xã đều có cá chết và trôi vào bờ. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã trình báo lên huyện để tìm cách giải quyết. Đến thời điểm hiện tại cơ quan, ban ngành các cấp vẫn chưa tìm được nguyên nhân".

Con cá đuối lớn trôi dạt vào bờ biển. Ảnh báo Thanh Niên

Trao đổi trên báo VnExpress, ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục trưởng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị cho biết, nguyên nhân cá chết hàng loạt có thể môi trường thay đổi hoặc độc tố xuất hiện ở tầng đáy ngoài biển. 

Hiện, Chi cục đã báo cáo để ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm và tìm nguyên nhân, đồng thời khuyến cáo bà con không nên thu mua, chế biến làm thực phẩm khi chưa rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Được biết, hiện tượng cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển cũng xảy ra ở tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news