Tin mới

Cá mái chèo dài 3,5 m, nặng 50kg trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Thứ ba, 09/06/2015, 15:44 (GMT+7)

Cá mái chèo hay còn gọi là cá Hố Ông, Hố Rồng dài 3,5m, nặng khoảng 50kg trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh.

Cá mái chèo hay còn gọi là cá Hố Ông, Hố Rồng dài 3,5m, nặng khoảng 50kg trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh.

Vào khoảng 5h ngày 9/6, một số người dân ở thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đi tập thể dục đã phát hiện xác một con cá mái chèo lớn trôi dạt vào bờ biển.

Cá mái chèo dài 3,5 m, nặng 50kg trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành đưa xác cá mái chèo vào bờ rồi trình báo lãnh đạo địa phương. Con cá mái chèo này dài 3,5m, thân rộng 40cm, nặng 50kg. Theo người dân địa phương, loại cá này ngoài tên gọi cá mái chèo, ngư dân còn gọi là cá Kiếm, cá Gươm, hoặc cá Hố Ông (Hố Rồng). Loại cá này thường sống ở vùng biển nước sâu, hiếm khi xuất hiện ở vùng biển Việt Nam.

Sáng cùng ngày, chính quyền địa phương và người dân đã tiến hành chôn cất con cá mái chèo này theo phong tục của địa phương.

Xác cá mái chèo dài 4m, nặng 30kg trôi dạt vào bờ biển xã Thạch Hồi

Trước đó, ngày 25/5, người dân xã Thạch Hồi, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cũng phát hiện xác cá mái chèo dạt vào bờ biển địa phương. Xác con cá lạ này dài gần 4m, bề ngang khoảng 30cm, mắt tròn, nặng hơn 30kg, có gai ở trên lưng, đầu và thân màu xám trắng.

Để tránh gây ô nhiễm môi trường, trong đếm ngày 25/5, chính quyền xã Thạch Hồi đã tiến hành chôn cất cá theo tục lệ địa phương.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news