Tin mới

Cả nước đón nắng xuân ấm áp ngày Mồng 1 Tết

Thứ hai, 08/02/2016, 09:51 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày Mồng 1 Tết Bính Thân (8/2), người dân trên khắp cả nước sẽ được hưởng tiết trời nắng đẹp rạng rỡ, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân, lễ chùa, chúc tết...

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày Mồng 1 Tết Bính Thân (8/2), người dân trên khắp cả nước sẽ được hưởng tiết trời nắng đẹp rạng rỡ, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân, lễ chùa, Chúc Tết...

Thời tiết nắng ấm ủng hộ cho các hoạt động du xuân ngày Mồng 1 Tết của người dân. Ảnh minh họa

Miền Bắc ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 11 độ, có nơi dưới 6 độ C; cao nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi từ 21- 23 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ, các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo, ngày 8/2, vùng biển khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4 mét. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/2: Phía Tây Bắc bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C, có nơi dưới 6 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày ít mây, trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, phía Nam 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news