Tin mới

Cả Putin và Trump đều muốn tăng cường năng lực hạt nhân

Thứ sáu, 23/12/2016, 16:29 (GMT+7)

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn tăng cường các lực lượng hạt nhân chiến lược, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng đăng trên Twitter mong muốn tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân Mỹ.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn tăng cường các lực lượng hạt nhân chiến lược, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng đăng trên Twitter mong muốn tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân Mỹ.

Theo CNN, tham dự cuộc họp cuối cùng của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2016, Tổng thống Putin nói rằng Nga cần "tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân chiến lược, bằng cách nâng cao cải thiện hệ thống tên lửa đảm bảo cho việc phá tan hàng rào phòng thủ tên lửa trong tương lai".

Cả Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đều muốn tăng cường năng lực hạt nhân. Ảnh: CNN

Chỉ vài giờ sau, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ngỏ ý ông mong muốn "tăng cường và mở rộng" năng lực hạt nhân của Mỹ trong một bài đăng trên Twitter.

Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều không đề cập chính xác kế hoạch mà mỗi bên đề xuất hay thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia.

Theo nhận định của CNN, tuyên bố trên ngầm đánh dấu một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc sở hữu năng lượng hạt nhân lớn nhất nhì thế giới, với hơn 14.000 đầu đạn hạt nhân dự trữ.

Theo ước tính của Lầu Năm Góc, Mỹ phải cần 18 tỉ USD/ năm – tương đương 270 tỉ USD trong 15 năm để hiện đại hóa các cơ sở hạt nhân. Hiện chính quyền Tổng thống Obama cũng vạch chi tiết kế hoạch hiện đại hóa hệ thống vận chuyển, chỉ huy và kiểm soát cũng như tân trang lại các đầu đạn.

[mecloud]XQrPHAIOze[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Trump Putin năng lực